Bamboo Airways phản hồi vụ cựu tiếp viên buôn lậu cigar

Thùy An-Thứ ba, ngày 06/04/2021 11:31 GMT+7

VTV.vn - Bamboo Airways nói có nhiều thông tin không chính xác liên quan đến đối tượng Nguyễn Hải Sơn trong vụ triệt xóa ổ nhóm buôn bán xì gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 5/4, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an thành phố đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn (sinh năm 1978, trú tại chung cư HC Gold City, có địa chỉ 319 đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Trong thông tin gửi tới báo chí, Bamboo Airways cho biết, Nguyễn Hải Sơn đã nghỉ việc tại Bamboo Airways từ tháng 9/2020. Hãng hàng không này nhấn mạnh thêm, từ tháng 5/2020, Nguyễn Hải Sơn đã không còn đủ điều kiện bay tại Bamboo Airways.

Bamboo Airways phản hồi vụ cựu tiếp viên buôn lậu cigar - Ảnh 1.

Nguyễn Hải Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Người Lao động)

Cũng theo Bamboo Airways, kết quả điều tra của Công an TP Hà Nội cho thấy Nguyễn Hải Sơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép, cụ thể là các tuyến bay TP. HCM - Đức/Pháp/Tây Ban Nha… Tuy nhiên, vì điều kiện thị trường, Bamboo Airways lại chưa triển khai các tuyến bay quốc tế định kỳ tới các điểm đến trên.

Ngoài ra, Bamboo Airways nhấn mạnh Nguyễn Hải Sơn không được phân bổ nhiệm vụ trên bất cứ chuyến bay quốc tế nào trong khoảng thời gian làm việc tại hãng.

"Thực tế này đã hoàn toàn loại trừ khả năng Nguyễn Hải Sơn có điều kiện thực hiện hành vi trái phép trong khoảng thời gian làm việc tại hãng", Bamboo Airways cho biết.

Bamboo Airways phản hồi vụ cựu tiếp viên buôn lậu cigar - Ảnh 2.

Hàng chục nghìn điếu cigar có nhãn hiệu, mẫu mã khác nhau

Một thông tin đáng chú ý khác, theo Bamboo Airways nhấn mạnh bạn gái của Nguyễn Hải Sơn không làm việc tại hãng hàng không này.

Bamboo Airways cho biết đang tiếp tục theo dõi thông tin, kết luận chính thức từ cơ quan chức năng và sẵn sàng hợp tác khi có yêu cầu.

"Hãng không bao che, tránh né và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, nội quy lao động, và sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực", Bamboo Airways nói.

Ngày 5/4, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an thành phố đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn (sinh năm 1978, trú tại chung cư HC Gold City, có địa chỉ 319 đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Trước đó, ngày 29/3, qua công tác nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát trên đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vũ Văn Duy đang vận chuyển cigar do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ. Qua đấu tranh khai thác, Vũ Văn Duy khai nhận làm nghề lái xe công nghệ (Grabbike) được Nguyễn Hải Sơn thuê vận chuyển xì gà từ quận Long Biên đi giao cho khách.

Căn cứ lời khai của Vũ Văn Duy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, bước đầu cơ quan Công an phát hiện và thu giữ lô cigar trị giá khoảng hơn 2 tỷ đồng, được nhóm đối tượng cất giấu, tiêu thụ tại nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, do Nguyễn Hải Sơn cầm đầu. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm.

Lực lượng Công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sở để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước