Ban Quản lý đường sắt phản hồi về thông tin bồi thường nhà thầu 81 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn -1.800 tỷ đồng, tương đương 81 triệu USD, là khoản tiền mà nhà thầu đòi bồi thường do liên quan đến việc chậm bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Đây là dự án có tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ Euro, trong đó gần 80% là vay vốn ODA, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. 

Vậy, căn cứ vào đâu để nhà thầu đòi bồi thường như vậy và trong trường hợp phải bồi thường 1.800 tỷ đồng thì sẽ lấy nguồn từ đâu? Phóng viên Trần Hiền của Bản tin Tài chính Kinh doanh vừa có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Ban quản lý đường sắt Hà Nội vào chiều 4/4. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước