Bánh trung thu “nóng, lạnh” khó lường

Theo Báo NLĐ-Thứ bảy, ngày 29/08/2020 20:52 GMT+7

Các sạp bánh trung thu ế khách.

VTV.vn - Sạp hàng dài cả chục mét nhưng không có khách hàng là tình hình chung của các sạp bánh trung thu ở TP.HCM giữa mùa dịch COVID-19.

Nhiều sạp bánh trung thu đã được dựng lên tại các tuyến đường của TP.HCM như: Cách mạng tháng Tám, Ba tháng hai, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương… Tuy nhiên, tình hình buôn bán diễn ra đìu hiu, phần lớn là do tác động của dịch COVID-19.

Theo ghi nhận, Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh là 3 thương hiệu có nhiều sạp hàng nhất hiện nay tại TP.HCM. Dạo một vòng các tiệm bánh trung thu vào giờ tan tầm, thời điểm nhiều người mua bánh nhất trong ngày, nhưng các sạp hàng vẫn chỉ lác đác vài người mua.

Bánh trung thu “nóng, lạnh” khó lường - Ảnh 1.

Sạp hàng dài cả chục mét nhưng vắng khách.

Anh Quách Quốc Thái (quản lý cửa hàng bánh trung thu trên đường Cách mạng tháng Tám, quận 3) cho biết: "Cửa hàng của tôi bắt đầu bày bán cách đây 2 ngày, khách đến lai rai, sức mua vẫn còn chậm".

Cũng theo anh Thái, do năm nay ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên người dân chi tiêu dè dặt, việc mua sắm bánh trung thu làm quà biếu trở nên xa xỉ, kéo theo sự ảm đạm của thị trường.

Cách đó không xa, cửa hàng của chị Thúy An cũng cùng cảnh ngộ. Chị An lắc đầu: "Có ngày số khách đến mua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cửa hàng cũng lường trước được sức mua sẽ giảm nhiều so với mọi năm. Bên mình không dám nhập hàng về nhiều, chỉ nhập về đủ để trưng bày và bán hàng ngày. Bán hết chừng nào thì mới dám nhập thêm hàng mới về".

Bánh trung thu “nóng, lạnh” khó lường - Ảnh 2.

Khách mua hàng tại một quầy bán bánh trung thu.

Bánh trung thu “nóng, lạnh” khó lường - Ảnh 3.

Mẫu mã và giá cả của bánh trung thu không có sự khác biệt so với mọi năm.

Mặt hàng năm nay cũng không có nhiều đột phá so với các năm trước, loanh quanh một vài loại nhân bánh truyền thống như: thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, khoai môn. Nhìn chung, giá bánh dao động từ 40.000 - 180.000 đồng/cái tùy khối lượng, nhãn hiệu.

Nhiều đại diện các sạp hàng bánh trung thu nhận định, hiện tại chỉ mới đầu mùa, tầm 10 ngày nữa, thị trường bánh trung thu mới chính thức vào mùa.

Anh Quách Quốc Thái chia sẻ: "Khi thị trường chính thức vào mùa, lúc đó tùy thuộc vào sức mua mà cửa hàng sẽ đưa ra những chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng".

Nhan nhản bánh trung thu giá siêu rẻ, không rõ nguồn gốc trên chợ mạng Nhan nhản bánh trung thu giá siêu rẻ, không rõ nguồn gốc trên chợ mạng

VTV.vn - Chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng là người tiêu dùng có thể mua được 1 chiếc bánh trung thu giá siêu rẻ trên chợ mạng với đủ các vị nhân như khoai môn, trà sữa, trứng muối...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước