Báo động tình trạng khách du lịch thanh toán "chui" qua ứng dụng trực tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/06/2018 10:02 GMT+7

VTV.vn - Khảo sát tại một số cửa hàng tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, việc thanh toán bằng ngoại tệ một cách trái phép thông qua các ứng dụng trực tuyến diễn ra khá phổ biến.

Theo chân một nhóm du khách Trung Quốc vào một cửa hàng tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhóm phóng viên VTV24 đã chứng kiến được cảnh giao dịch mua bán hàng hóa một cách vô cùng nhanh chóng. Khi du khách chọn được đồ muốn mua, chủ cửa hàng liền mở ứng dụng có tên là Wechat trong điện thoại, quét mã thanh toán QR. Chỉ 30 giây, việc thanh toán đã hoàn tất. 25 Nhân dân tệ đã nhanh chóng được chuyển từ tài khoản của khách du lịch Trung Quốc sang tài khoản của chủ cửa hàng cũng được mở tại một ngân hàng Trung Quốc.

Wechat là một ứng dụng cho phép thanh toán trực tuyến được phát triển và phổ biến tại Trung Quốc. Việc giao dịch mua bán hoàn toàn bằng đồng nhân dân tệ này không cần thông qua bất kỳ ngân hàng hay cổng trung gian thanh toán nào của Việt Nam.

Không chỉ diễn ra tại Quảng Ninh, địa phương có biên giới với Trung Quốc, việc giao dịch bằng ngoại tệ trái phép thông qua ứng dụng thanh toán trực tuyến như những vòi bạch tuộc đi sâu vào nội địa, xuất hiện ở những nơi có đông du khách nước ngoài như Đà Nẵng,  Nhà Trang, Vũng Tàu...

Biết là bất hợp pháp, thế nhưng không ít các cửa hàng tại TP Nha Trang vẫn ngang nhiên thanh toán "lậu", giao dịch "chui" thông qua các ứng dụng thanh toán trực tuyến có nguồn gốc nước ngoài, nhất là khi bán hàng cho khách du lịch Trung Quốc. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước