Báo động tình trạng thừa chung cư hạng sang, thiếu chung cư bình dân

VTV9-Thứ hai, ngày 13/08/2018 06:00 GMT+7

Chung cư cho người thu nhập thấp tại quận 4, TP.HCM. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Hiện phần lớn chung cư đều đổ vào phân khúc trung và cao cấp, thậm chí có không ít sản phẩm chung cư xa xỉ, trong khi nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp đang rất lớn.

Đây là nhận định của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong buổi hội thảo về thị trường bất động sản vừa diễn ra tại TP.HCM.

Dự báo đến năm 2020, dân số thành thị sẽ lên đến 46 triệu người, tương đương khoảng 45% dân số cả nước. Điều này đặt ra nhiệm vụ cấp thiết về cấu trúc phù hợp và hiệu quả trước áp lực mật độ dân cư tại các đô thị. Nhiều loại hình sản phẩm bất động sản mới ra đời, đáp ứng các tiêu chí như: xanh, hiện đại, thông minh và tiện lợi. Tuy nhiên, tiêu chí bình dân gần như không xuất hiện.

Phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp đem lại lợi nhuận không cao. Tuy nhiên, không phải chỉ có tầng lớp trung lưu mới cần có nhà. Phân khúc này nếu được quan tâm đúng mức sẽ không những là lợi thế rất lớn mà còn đáp ứng được cho nguyện vọng của đại đa số người dân.  

Người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội Người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội

VTV.vn - Theo Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, trong số 81.000 người có nhu cầu nhà ở xã hội, có 38.000 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước