"Bão" thuế quan có thể đổ bộ châu Á

P.V-Thứ tư, ngày 29/01/2025 08:33 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images.

VTV.vn - Kế hoạch áp thuế tập trung vào chip và dược phẩm cho thấy Tổng thống Trump có thể gây sức ép lên các đồng minh của Mỹ ở châu Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo ông có kế hoạch áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu như chip máy tính, dược phẩm và thép nhằm thúc đẩy các công ty tăng cường sản xuất tại Mỹ.

Những bình luận trên là diễn biến mới nhất trong một loạt cảnh báo liên quan đến thương mại mà Tổng thống Trump đưa ra gần đây. Ông đã hứa sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico vào ngày 1/2 nếu hai nước này không đáp ứng các yêu cầu về an ninh biên giới và các vấn đề khác.

Gia tăng sức ép lên lĩnh vực chip

Việc tập trung vào chip và dược phẩm cho thấy Tổng thống Trump có thể gây sức ép lên các đồng minh của Mỹ ở châu Á, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch áp thuế đối với chip máy tính nhập khẩu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), châu Á hiện là trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới, sản xuất hơn 80% chất bán dẫn được bán trên toàn cầu.

Trong năm 2024, 70% doanh thu của công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc), đến từ các khách hàng có trụ sở tại Bắc Mỹ. Hiện TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, khi sản xuất chất bán dẫn cho các công ty như Nvidia, Apple và các khách hàng khác tại Mỹ.

Mặc dù đang xây dựng một cơ sở sản xuất trị giá 65 tỷ USD ở Arizona, phần lớn hoạt động sản xuất của TSMC vẫn diễn ra ở Đài Loan và các sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ có thể sẽ phải chịu thuế.

Các nhà sản xuất châu Á cũng đang thống trị thị trường chip nhớ, với các loại chip DRAM và NAND flash được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử, bao gồm cả máy tính.

Nhà sản xuất hàng điện tử Samsung Electronics và hãng công nghệ SK hynix của Hàn Quốc cùng nhau kiểm soát khoảng 3/4 thị trường DRAM toàn cầu.

Hai hãng nói trên, cùng với công ty Kioxia của Nhật Bản, một công ty do công ty mua lại Bain Capital của Mỹ kiểm soát, cũng chiếm thị phần tương tự trong thị trường chip NAND flash.

Samsung hiện đang đầu tư khoảng 44 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất chip ở Texas, với các khoản trợ cấp từ chính phủ Mỹ.

Tác động kinh tế

Chip là một nguồn thu xuất khẩu lớn của Hàn Quốc và Đài Loan, do đó, việc Mỹ áp thuế có thể gây ra những tác động lớn hơn nhiều so với việc chỉ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất.

Theo dữ liệu được Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố hồi đầu tháng, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc đạt kỷ lục 141,9 tỷ USD trong năm 2024, trong đó 10,28 tỷ USD là sang Mỹ.

Nhật Bản là nhà cung cấp chính các thiết bị và vật liệu sản xuất chip, nhưng các công ty này, ít nhất là cho đến hiện tại, dường như đã tránh được việc bị Tổng thống Trump trực tiếp đề cập. Các công ty thiết bị lớn của Nhật Bản phải kể đến Tokyo Electron và Advantest.

Ngoài ngành chip, việc áp thuế đối với dược phẩm nhập khẩu có thể gây ra nhiều khó khăn cho các công ty dược phẩm lớn của Nhật Bản, như Takeda, Astellas, Daiichi Sankyo và Eisai. Eisai kỳ vọng doanh số bán thuốc điều trị bệnh Alzheimer Leqembi sẽ tăng mạnh tại Mỹ.

Đối với Takeda, thị trường Mỹ chiếm hơn một nửa doanh thu trong năm tài chính vừa qua, trong khi đối với Astellas, con số này là 41%. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu phần trăm doanh thu đến từ hàng nhập khẩu.

Trong một tuyên bố, Astellas cho biết họ luôn chuẩn bị cho các rủi ro địa chính trị để đảm bảo nguồn cung sản phẩm ổn định, đồng thời khẳng định đã và sẽ tiếp tục đầu tư vào nhiều cơ sở sản xuất ở Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước