Bất động sản nghỉ dưỡng còn tiềm ẩn rủi ro

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/06/2019 10:22 GMT+7

VTV.vn - Giới chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần nhìn nhận bất động sản nghỉ dưỡng không phải lúc nào cũng là một phân khúc đầu tư bền vững mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xu hướng đầu tư nhà đất tại các điểm du lịch biển đang ngày một phát triển. Theo con số thống kê chưa đầy đủ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ trong hai năm 2018, 2019 sẽ có khoảng 40.000 căn hộ condotel được mở bán. Tuy nhiên, không ít cảnh báo được đưa ra với các nhà đầu tư khi rót tiền vào phân khúc này khi thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Đầu tư bất động sản 2019: Rủi ro và cơ hội được tổ chức cuối tuần qua tại Hà Nội.

Giới chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần nhìn nhận bất động sản biển không phải lúc nào cũng là một phân khúc đầu tư bền vững mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Rủi ro bị tồn đọng vốn do tính thời vụ và chịu ảnh hưởng bởi sóng thị trường; Rủi ro mua phải đất không rõ ràng pháp lý. Một số dự án sau khi phân lô bán đất xong, thu tiền của khách hàng rồi nhưng lại bỏ hoang hoặc thay đổi quy hoạch.

Theo thống kê từ Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản, hơn 7.800 căn hộ condotel được giao dịch trong năm 2018, tỉ lệ hấp thụ hơn 92%. Trước sự phát triển nóng như vậy, điều các nhà đầu tư, các doanh nghiệp quan tâm hiện nay là sớm có hành lang pháp lý cho các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng.

Sẽ có quy chuẩn về condotel, officetel trong năm 2019 Sẽ có quy chuẩn về condotel, officetel trong năm 2019

VTV.vn - Chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đăng đàn trả lời chất vấn trước QH. Với sức nóng của lĩnh vực quy hoạch, bất động sản, có tới 53 đại biểu đăng ký đặt câu hỏi chất vấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước