Bất động sản phía Tây Hà Nội khởi sắc

Hoàng Nga - Nguyễn Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 13/01/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp ở nhiều địa phương, hạ tầng giao thông mở rộng đã giúp các dự án bất động sản trở nên hấp dẫn.

Quốc lộ 32 mở rộng, Đại lộ Thăng Long… đó là những tuyến giao thông quan trọng giúp việc lưu thông từ phía Tây vào trung tâm thành phố ngày càng thuận lợi hơn. Hàng loạt dự án bất động sản được xây dựng ở đây đã nhanh chóng thu hút khách hàng.

Theo thống kê của Công ty Nghiên cứu CBRE, số căn hộ được chào bán tại phía Tây Hà Nội nửa cuối năm 2015 chiếm tới 30% thị phần bất động sản toàn Hà Nội. Bước sang đầu năm nay, việc Tập đoàn Vingroup ra mắt dự án Vinhomes Gardenia, quy mô 17,6 ha với đầy đủ tiện ích đã tạo thêm một cú hích lớn cho khu vực này.

Ông Phạm Đức Toản - Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản EZ Land cho biết: “Phía Tây luôn là điểm nóng, kể cả khi bất động sản trầm lắng vì tập trung nhiều cơ quan, trường học”.

Các chuyên gia nhận định, với những lợi thế vốn có, bất động sản phía Tây sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong năm 2016. Đến năm 2019, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sẽ đưa vào khai thác, giúp việc di chuyển từ khu vực phía Tây vào trung tâm thành phố thuận tiện hơn. Nhiều dự án bất động sản đang được hưởng lợi từ các tuyến giao thông này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước