Bầu cử Indonesia và tác động kinh tế

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 15/02/2024 18:15 GMT+7

VTV.vn -Thư ký Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Susiwijono Moegiarso cho biết, cuộc Tổng tuyển cử năm 2024 đóng vai trò là động lực tích cực cho tăng trưởng kinh tế của Indonesia.

Ngày 14/2, gần 205 triệu cử tri Indonesia đi bỏ phiếu để bầu ra vị Tổng thống mới - người sẽ kế nhiệm Tổng thống Joko Widodo lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Cuộc bầu cử Tổng thống không chỉ là sự kiện chính trị mà còn liên quan chặt chẽ đến kinh tế, đến sự phát triển của đất nước dưới sự dẫn dắt của tổng thống mới của Indonesia.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu mà các ứng cử viên Tổng thống Indonesia đưa ra khi tranh cử.

Bài phân tích tổng hợp của trang tin Reuters cho thấy là cả 3 ứng cử viên Tổng thống là cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan, cựu Thống đốc trung Java Ganjar Pranowo và Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto đều ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng GDP và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.

Ông Ganjar và Prabowo cùng cam kết thực hiện tiếp các chương trình dự án được chính quyền của Tổng thống Jokowi trong đó có siêu dự án xây dựng thủ đô mới Nusantara. Ứng cử viên Anies tuy có lên tiếng đánh giá xem xét lại dự án này, song theo các ý kiến phân tích thì cũng sẽ không thay đổi được điều gì khi việc triển khai dự án này đã được đưa vào luật.

Trong bài viết trước đó đăng trên trang tin Antara, Thư ký Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Susiwijono Moegiarso cho biết, cuộc Tổng tuyển cử năm 2024 sẽ đóng vai trò là động lực tích cực cho tăng trưởng kinh tế của Indonesia.

Ông Susiwijono Moegiarso giải thích, về mặt lịch sử, thời kỳ bầu cử có xu hướng thúc đẩy hoạt động kinh tế trong nước thông qua chi tiêu của chính phủ và các hoạt động tiêu dùng khác, đặc biệt là các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình. Ngoài ra, các hoạt động trong thời kỳ bầu cử có thể làm tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế và tăng tốc độ lưu thông tiền.

Bầu cử Indonesia và tác động kinh tế - Ảnh 1.

Nhân viên bầu cử kiểm đếm phiếu sau khi lấy ra từ thùng phiếu. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Thông tin trên trang CNA cho biết, tính đến tháng 12/2023, chính phủ Indonesia đã chi 1,5 tỷ USD để trang trải các chi phí liên quan đến cuộc bầu cử. Ngân hàng Trung ương Indonesia cho rằng là nhờ chi tiêu liên quan đến bầu cử, tăng trưởng GDP của nước này sẽ phục hồi trong năm 2024 trong khoảng từ 4,7% - 5,5%.

Thị trường tài chính Indonesia phản ứng tích cực cho đến sát cuộc bầu cử. Theo tờ Jakartapost, đồng Rupiah đã mạnh lên trong tháng 2 và đạt mức cao nhất trong tháng ngay trước ngày bầu cử. Điều này cho thấy những diễn biến sôi động trong nước trong bầu cử không gây nên mối lo ngại nào lớn trên thị trường tài chính Indonesia. Trái lại, niềm tin của người tiêu dùng Indonesia tăng cao trước cuộc bầu cử, thông tin trên Jakarta Post.

Điều quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia đã diễn ra trong trật tự và an toàn, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về một tương lai ổn định và phát triển của Indonesia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước