Bến Tre mời gọi đầu tư về điện năng lượng mặt trời

Tiến Triển - Nhật Di (VTV9)-Thứ ba, ngày 04/12/2018 11:09 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đang chú trọng mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng, tiềm lực về đầu tư những dự án phát triển điện năng lượng mặt trời tại địa phương.

Với 65km chiều dài bờ biển, tỉnh Bến Tre có lợi thế phát triển năng lượng tái tạo về cả điện gió và điện mặt trời. Đây được xem là nguồn năng lượng xanh, hướng mục tiêu phát triển bền vững. Để khai thác nguồn năng lượng vô tận này, từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2018, tỉnh Bến Tre đã triển khai quy hoạch và cấp phép cho 11 dự án phát triển điện gió.

Mới đây, tỉnh tiếp tục chủ trương tìm đối tác tiềm năng về địa phương xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời. Doanh nghiệp được tỉnh ưu tiên mời gọi là Tập đoàn Sao Mai, tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời.

Cách đây 3 năm, Sao Mai Group đã đóng điện thành công nhà máy điện năng lượng mặt trời có công suất 1,06 MW lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Tháng 10/2017, Tập đoàn Sao Mai tiếp tục đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời công suất 210 MW tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Khi hoàn thành 2 dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Bến Tre, mỗi nhà máy có công suất 50 MW với tổng trị giá 200 triệu USD, chắc chắn hiệu quả tiết kiệm điện của các doanh nghiệm sản xuất tại địa phương là con số không nhỏ.


Xu hướng sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện năng tại Việt Nam Xu hướng sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện năng tại Việt Nam

VTV.vn - Việc sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện năng, giảm thiểu tác động tới môi trường đã dần trở thành xu hướng tại Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước