Bến xe Hà Nội vẫn hiu hắt sau gần 2 tháng hoạt động

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/11/2021 13:54 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 2 tháng hoạt động trở lại, chưa bao giờ các bến xe ở Hà Nội lại hiu hắt như những ngày này.

Vận tải hành khách đã hoạt động trở lại được gần 2 tháng nay sau đợt nghỉ giãn cách để phòng dịch COVID-19. Nhiều tỉnh, thành phố đã nối chuyến trở lại với 50% công suất để vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, thực tế là nhiều doanh nghiệp vận tải không chạy xe được tới 50% công suất. Thậm chí, có nhà xe quay lại hoạt động rồi lại dừng hẳn. Lý do là quá vắng khách, thu không đủ bù chi.

Một nhà xe cho biết, xuất bến lúc 11h30 tại bến Gia Lâm đi Tuyến Quang, xe rời bến nhưng trên xe không có hành khách nào. Tình trạng này thường xuyên diễn ra kể từ khi nhà xe được hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách vì COVID-19. 

Chi phí cho một chuyến đi rất lớn nhưng nhiều khi không thu lại được đồng nào, nhà xe đang tính phương án ngừng chạy.

Bến xe Hà Nội vẫn hiu hắt sau gần 2 tháng hoạt động - Ảnh 1.

Bến xe Hà Nội vẫn hiu hắt sau gần 2 tháng hoạt động. Ảnh: TTXVN.

Còn tại phòng bán vé của một doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Thái Bình và ngược lại, theo ghi nhận của phóng viên rất ít khách đến mua vé. Nhiều khi xe rời bến với khoảng 5 - 7 hành khách. Trước tình trạng này, doanh nghiệp dự kiến sẽ đóng cửa một điểm bán vé tại Bến xe Nước Ngầm trong tuần tới.

Sau gần 2 tháng hoạt động trở lại, chưa bao giờ các bến xe ở Hà Nội lại hiu hắt như những ngày này. Nhiều bến xe chỉ đạt 15% số lượng xe và từ 5 - 7% lượng khách so với trước khi giãn cách.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, vận tải khách liên tỉnh được dự báo vẫn sẽ còn khó khăn thêm một thời gian nữa.

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiến nghị thành phố về giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp. Trong đó, đề ra các giải pháp cụ thể như giảm phí dịch vụ bến bãi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp để hoạt động vận tải khách dần ổn định trở lại.

Doanh nghiệp dè dặt mở lại vận tải hành khách liên tỉnh Doanh nghiệp dè dặt mở lại vận tải hành khách liên tỉnh

VTV.vn - Do đội ngũ lái, phụ xe chưa được tiêm đủ liều vaccine, nên hầu hết các doanh nghiệp vận tải vẫn dè dặt đăng ký

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước