Warren Buffett lần đầu rót vốn vào một công ty vàng

Kim Huệ-Thứ hai, ngày 17/08/2020 09:34 GMT+7

Warren Buffett trong đại hội cổ đông năm ngoái. Ảnh:Reuters

VTV.vn - Sau nhiều năm nguội lạnh với kim loại quý, tỷ phú Warren Buffet đã không thể ngồi im trước cơn sốt của giá vàng.

Lần đầu tiên, tập đoàn Berkshire Hathaway của vị tỷ phú này đã rót vốn vào một công ty vàng. Berkshire đã giảm bớt tỷ trọng đầu tư ở nhiều tên tuổi hàng đầu trong ngành tài chính như JPMorgan và Wells Fargo trong quý II vừa qua.

Thay vào đó, Berkshire đã mua vào 20,9 triệu cổ phiếu của công ty khai thác kim loại lớn thứ 2 thế giới - Barrick Gold, tương đương 1,2% cổ phiếu đang lưu hành của công ty, với giá trị thị trường hiện tại là 565 triệu USD.

Đây cũng là khoản đầu tư đánh dấu sự thay đổi quan điểm của ông Buffett đối với vàng. Vị tỷ phú từng nói rằng "Vàng chẳng làm được gì ngoài việc ngồi đó và nhìn chằm chằm vào bạn".

Giá vàng có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại một lần nữa Giá vàng có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại một lần nữa

VTV.vn - Dù thị trường vàng trong nước và thế giới vừa trải qua một tuần trượt giá mạnh, song giới phân tích nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước