Bỉ thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

Thu Hiền - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 10:05 GMT+7

VTV.vn - Từ lâu, Bỉ là đối tác tích cực của Việt Nam trong việc hỗ trợ ODA, chuyển giao công nghệ và đào tạo phát triển nhân lực cho nông nghiệp.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/1 đến 2/2, Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ, ông Denis Ducarme, đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Bỉ và Việt Nam.  

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ đến Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Bỉ - Việt Nam trong năm 2018.

Bỉ thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Việt Nam - Ảnh 1.

Sản phẩm Chocolate của Bỉ được sản xuất tại Việt Nam

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Denis Ducarne đã bày tỏ mong muốn thấy các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Bỉ như thịt bò, khoai tây, táo và đậu có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ đã tham gia sự kiện ẩm thực "A Taste of Belgium - Hương vị Bỉ", sự kiện giới thiệu các món ăn đặc trưng Bỉ và các sản phẩm chất lượng cao của Bỉ.

Trong thời gian tới, để hoa quả và các sản phẩm nông, thủy sản của Việt Nam có thể xuất khẩu nhiều hơn đến Bỉ và các nước Liên minh châu Âu, Cơ quan an toàn thực phẩm của Bỉ cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao an toàn thực phẩm và phát triển nông nghiệp sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước