Bitcoin có thể lao xuống 8.000 USD

Anh Đặng-Thứ năm, ngày 26/05/2022 17:29 GMT+7

Bitcoin liên tục vật lộn để phục hồi từ khi giảm xuống dưới 30.000 USD/đồng vào đầu tháng này. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Ông Scott Minerd, Giám đốc đầu tư của Guggenheim, dự báo giá Bitcoin có thể lao dốc mạnh và giảm 70% so với mức hiện tại.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos, ông Scott Minerd, Giám đốc đầu tư của Guggenheim, dự báo giá Bitcoin có thể giảm mạnh và xuống mốc 8.000 USD/đồng.

Việc rơi về mốc 8.000 USD tương đương mức thiệt hại 70% so với thị giá 30.000 USD/đồng đang được giao dịch của Bitcoin. So với mức đỉnh lịch sử, Bitcoin cũng sẽ mất khoảng 88% giá trị.

“Khi Bitcoin liên tục mất mốc 30.000 USD, mức đáy cuối cùng có thể là 8.000 USD. Tôi cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để đồng tiền mã hóa này tiếp tục sụt giá, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất”, ông Minerd phân tích.

Vị Giám đốc này cũng nhận định hầu hết tiền mã hóa là rác, nhưng Bitcoin và Ethereum có thể sẽ tồn tại. Tuy nhiên, Bitcoin có thể chưa phải là tiền mã hóa thống trị thị trường.

Từ khi giảm xuống dưới mốc 30.000 USD/đồng vào đầu tháng này, Bitcoin liên tục vật lộn để phục hồi. Tuy nhiên, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn chịu sức ép bán tháo và được giao dịch dưới mốc này.

Bitcoin có thể lao xuống 8.000 USD - Ảnh 1.

Scott Minerd, Giám đốc đầu tư toàn cầu của Guggenheim Partners LLC, tại WEF, Davos, Thụy Sĩ ngày 23/5. (Ảnh: CNBC)

Nếu dự báo của Minerd thành sự thật, đây sẽ là cú giáng gây đau đớn cho Bitcoin và thị trường tiền mã hóa. Riêng trong tháng qua, vốn hóa toàn thị trường này đã bốc hơi 500 tỷ USD. Giá Bitcoin cũng đã giảm 24% chỉ trong 30 ngày qua.

Ông Minerd so sánh tình hình hiện tại với bong bóng dotcom xảy ra vào đầu những năm 2000. "Nếu đang ở thời bong bóng Internet, chúng ta sẽ nói về việc Yahoo hay America Online là những kẻ thắng cuộc vĩ đại thế nào", ông nói, "trong khi đó, chúng ta không thể nói rằng Amazon hay Pets.com sẽ thắng cuộc".

Thị trường hiện vẫn chưa có một hình mẫu tiền mã hóa chuẩn chỉ, theo Minerd. Bên cạnh đó, tiền mã hóa cần đóng vai trò lưu trữ giá trị, là phương tiện trao đổi và đơn vị tài khoản.

"Hiện không có tiền mã hóa nào đạt được những điều này, thậm chí không đạt được điều nào", ông Minerd đánh giá, đồng thời nói thêm rằng những tiến bộ công nghệ có thể sẽ thay đổi điều đó, giúp tạo ra một hệ sinh thái nơi mọi người quen với việc sử dụng tiền ảo để giao dịch và tự tin rằng họ có thể giữ được giá trị của chúng.

Trước đó, trong chương trình tọa đàm "College Tour" của Hà Lan, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đánh giá tiền mã hóa là "vô giá trị".

"Theo đánh giá khiêm tốn của tôi thì tiền mã hóa là vô giá trị", bà Lagarde nói, "chúng không có nền tảng gì và không có tài sản cơ bản đóng vai trò như một đảm bảo về sự an toàn".

Chủ tịch ECB kêu gọi các nhà lập pháp toàn cầu đưa ra các quy định để bảo vệ các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đang đặt cược lớn vào tài sản kỹ thuật số.

Bitcoin lao dốc mạnh Bitcoin lao dốc mạnh

VTV.vn - Ngày 12/5, giá đồng Bitcoin tiếp tục giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước