Bloomberg: Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại TTCK Việt Nam

PV (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 16/06/2020 22:01 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam được kỳ vọng sẽ nổi lên như một trong những điểm nóng tăng trưởng mạnh mẽ hơn khi các nền kinh tế thế giới mở cửa trở lại.

Theo nhận định của một bài báo mới đăng trên Bloomberg, các quỹ đầu tư toàn cầu đang bắt đầu quay trở lại TTCK Việt Nam trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á nổi lên là một trong số ít ỏi những nơi gần như không bị tổn thương trước đại dịch COVID-19.

Ngoài chống dịch thành công, chính phủ VIệt Nam cũng đang quyết liệt tái cấu trúc nợ xấu ngân hàng, hoãn nợ, giảm nợ hay miễn lãi cho doanh nghiệp và tung ra những biện pháp hỗ trợ trong đó có gói cứu trợ 62.000 tỷ đồng dành cho người lao động.

Bloomberg: Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại TTCK Việt Nam - Ảnh 1.

Từ tháng 3, các quỹ như Ashmore Group Plc và Coeli Asset Management đã tăng lượng vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam, trong khi kể từ đầu tháng 6 đến nay các nhà đầu tư ngoại đã mua ròng trở lại, đánh dấu tháng mua ròng đầu tiên kể từ tháng 1/2020.

Dòng vốn ngoại kết hợp với các nhà đầu tư trong nước đã giúp chỉ số VnIndex tăng 28% trong quý này, giúp chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng điểm mạnh thứ hai thế giới dù giảm tổng cộng 6% trong 4 phiên gần nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước