Bloomberg: Trung Quốc thoát cáo buộc thao túng tiền tệ của Mỹ

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 13/04/2021 18:10 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ sẽ không đưa Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ trong báo cáo ngoại hối bán niên đầu tiên của bà.

Báo cáo ngoại hối bán niên của Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa hoàn thiện nhưng hạn chót để hoàn thành nội dung là ngày 15/4. Đến nay chưa ai rõ khi nào Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố bản báo cáo mới.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, Trung Quốc sẽ không có tên trong danh sách thao túng tiền tệ. Động thái này được cho là có thể giúp Washington tránh những căng thẳng không đáng có với Bắc Kinh.

Giới chức Bộ Tài chính Mỹ hiện cũng đang thảo luận khả năng hạ thấp các điều kiện, để xác định xem liệu một nền kinh tế có đang thao túng tiền tệ nhằm tăng lợi thế cạnh tranh hay không.

Nếu việc nới lỏng được tiến hành, số lượng các nước bị Bộ Tài chính Mỹ theo dõi có thể giảm một nửa. Năm 2019, Mỹ từng liệt Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ trước khi gỡ bỏ cáo buộc này để đạt được những nhượng bộ trong thỏa thuận thượng mại.

Thụy Sĩ phủ nhận thao túng tiền tệ Thụy Sĩ phủ nhận thao túng tiền tệ

VTV.vn - Báo chí Thụy Sĩ trong tuần qua đã có nhiều bài viết về chuyện Mỹ đưa Thụy Sĩ vào danh sách thao túng tiền tệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước