Bloomberg: Việt Nam trở thành thị trường "nóng" cho bất động sản xa xỉ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/02/2019 14:40 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ những căn hộ giá bình dân "cháy" hàng, cuộc đua về phân khúc nhà cao cấp cũng rất nở rộ.

Theo nhận định của Bloomberg, Việt Nam đã trở thành thị trường "nóng" cho bất động sản xa xỉ. Tỷ lệ sở hữu nhà ở Việt Nam đã vượt mức 90%, một trong những mức cao nhất trên thế giới. Theo CBRE, giá nhà chung cư cao cấp tại TP.HCM đã tăng 17% trong năm 2018 và sẽ tiếp tục tăng lên mức gần 6.000 USD/m2 vào đầu năm 2020. Ngoài nhu cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài, làn sóng người mua mới nhất là giới nhà giàu mới nổi ở Việt Nam.

Bất động sản 2019: Nên rót tiền vào đâu? Bất động sản 2019: Nên rót tiền vào đâu?

VTV.vn - Hiện nay, có quá nhiều sản phẩm, quá nhiều loại hình bất động sản để lựa chọn khiến các nhà đầu tư phải cân lên đặt xuống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước