BMW mua liên doanh tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 11:13 GMT+7

Ảnh minh họa: BMW Blog

VTV.vn - BMW thông báo sẽ chi khoảng 4,2 tỷ USD để nắm quyền kiểm soát Brilliance, đối tác tại Trung Quốc mà hãng đang nắm 50% cổ phần.

Đây là lần đầu tiên có một doanh nghiệp xe hơi nước ngoài thâu tóm một hãng xe Trung Quốc kể từ khi chính quyền Bắc Kinh nới lỏng quy định, cho phép các doanh nghiệp nước ngoài sở hữu trên 50% cổ phần tại một doanh nghiệp trong nước.

Thương vụ sẽ giúp BMW nâng tỷ lệ cổ phần sở hữu tại Brilliance lên 75% và trở thành cổ đông quyết định của hãng xe Trung Quốc này.

Động thái trên được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để BMW thâm nhập sâu hơn vào thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đồng thời hạn chế được những tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại và các biện pháp thuế quan.

Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2022, thời điểm mà các quy định mới về sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp xe hơi Trung Quốc chính thức có hiệu lực.

Giới đầu tư quốc tế mạnh tay mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc Giới đầu tư quốc tế mạnh tay mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc Làn sóng đầu tư mới vào Trung Quốc của các thương hiệu xa xỉ Làn sóng đầu tư mới vào Trung Quốc của các thương hiệu xa xỉ Trung Quốc nới lỏng điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài Trung Quốc nới lỏng điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước