Bộ GTVT lý giải đề xuất ACV đầu tư xây ga T3 Tân Sơn Nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/03/2019 05:37 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, việc đề xuất Chính phủ chọn ACV thực hiện dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất do ACV là nhà khai thác có kinh nghiệm nhất và có nguồn lực để đầu tư.

Dự án đầu tư nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hiện đã được Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam ACV hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, với tổng vốn vào khoảng 11.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Bộ GTVT, hồ sơ dự án sẽ được trình Chính phủ để xin chủ trương đầu tư trong tháng 4 tới đây.

Lý giải về việc đề xuất Chính phủ chọn ACV thực hiện dự án, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, do ACV là nhà khai thác cảng hàng không đầu tiên của cả nước, hiện đang quản lý khai thác 21 cảng hàng không. Do đó, đây là nhà khai thác có kinh nghiệm nhất và có nguồn lực để đầu tư. 

Cũng theo Bộ GTVT, nhà ga này là công trình loại A có công suất 20 triệu hành khách, trên tổng diện tích khoảng 100.000 m2 với nhiều hạng mục phụ trợ khác nên công tác chuẩn bị đầu tư và xây lắp không thể thực hiện trong 1 - 2 năm.

Có thể sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất Có thể sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết có khả năng sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước