Bộ Nông nghiệp Mỹ tăng cường bảo tồn đất

Quốc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 31/05/2015 13:36 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tăng cường những diện tích đất thuộc diện được bảo tồn trong thời gian tới, đồng thời khuyến khích nông dân tham gia vào hoạt động bảo tồn đất.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack tuyên bố sẽ có thêm 320.000ha đất suy thoái có thể được bổ sung vào chương trình bảo tồn môi trường hoang dã và đầm lầy, nhằm cải thiện điều kiện tự nhiên tại những vùng đất này.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục tham gia vào chương trình bảo tồn môi trường hoang dã và đầm lầy theo một cam kết chung sẽ được kí vào tháng 12 tới và kéo dài trong 1 năm. Cam kết hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 9 tới.

Những nông dân và chủ trang trại quan tâm tới việc cải thiện chất lượng đất, tích cực trồng cây hạn chế xói mòn đất, cải thiện nguồn nước và khôi phục môi trường hoang dã cũng sẽ được Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến khích tham gia vào chương trình này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước