Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ bác thời hạn về một thỏa thuận với Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/12/2019 16:31 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross tái khẳng định Mỹ không bắt buộc phải sớm đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc trong thời gian tới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, ông Wilbur Ross đã lý giải kỹ hơn quan điểm của Tổng thống Trump về vấn đề thỏa thuận với Trung Quốc.

"Tôi nghĩ rằng quan điểm của Tổng thống là chúng ta cần một thỏa thuận phù hợp. Dù là trong năm nay, cuối năm sau hay bất kỳ thời điểm nào, nó không quan trọng bằng việc đó là một thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ" - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhấn mạnh.

Vị Bộ trưởng cũng lạc quan rằng thỏa thuận vẫn đang được đặt trên bàn đàm phán và giới đầu tư không cần lo ngại thỏa thuận bị trì hoãn sẽ là cú sốc cho thị trường. Hiện đã có nhiều dự báo về khả năng một đợt bán tháo mới, nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch áp thuế hàng Trung Quốc vào ngày 15/12 tới.

Bên cạnh Trung Quốc, những động thái mới đây của Mỹ như tuyên bố áp thuế thép với Argentina và Brazil, hay tranh chấp với Liên minh châu Âu EU cũng đang rất được chú ý.

Tuy nhiên, ông Wilbur Ross cũng vẫn để ngỏ khả năng Mỹ tiếp tục áp thuế mặt hàng ô tô và linh kiện ô tô từ châu Âu, Nhật Bản. Đây có thể sẽ là vấn đề gây nhiều lo ngại cho thị trường trong thời gian tới, bất chấp những động thái trấn an từ phía chính phủ Mỹ.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 2 ngày càng xa vời Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 2 ngày càng xa vời

VTV.vn - Đây là nhận định chung của giới chức và chuyên gia kinh tế của cả hai bên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước