Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không dùng ngân sách tổ chức giải đua xe F1

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 06:10 GMT+7

Phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.

VTV.vn - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hầu hết các bộ, ngành và Thủ tướng ủng hộ chủ trương để Hà Nội tham gia tổ chức giải đua xe F1 trên nguyên tắc không dùng tiền ngân sách.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 30/8, trả lời câu hỏi về quan điểm của Chính phủ ra sao trước việc Hà Nội dự kiến đưa giải đua công thức F1 về Việt Nam khi mà chi phí để tổ chức giải đua này rất tốn kém, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: Hầu hết các bộ, ngành và Thủ tướng ủng hộ chủ trương để Hà Nội tham gia tổ chức giải đua xe F1 trên nguyên tắc không dùng tiền ngân sách.

"Đầu tiên TP Hà Nội đưa ra phương án tổ chức đua tại xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến đường gần đó, tuy nhiên, sau khi có ý kiến của các bộ và tính toán thì không đạt yêu cầu và chi phí rất lớn. Sau đó, gần đây nhất, Hà Nội báo cáo phương án tổ chức điểm đua ở khu trung tâm thể thao Mỹ Đình, địa điểm đã đồng bộ hạ tầng, tuyến đường có sẵn. Tinh thần là chúng ta xã hội hoá toàn bộ, không dùng ngân sách" - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.

Hà Nội có kế hoạch tổ chức đua xe F1 tại Mỹ Đình Hà Nội có kế hoạch tổ chức đua xe F1 tại Mỹ Đình

VTV.vn - Theo thông tin của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, TP. Hà Nội đã đưa ra phương án sau tổ chức đua xe 1 tại điểm đua nằm ở khu trung tâm thể thao Mỹ Đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước