Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các quỹ đầu tư Mỹ ươm tạo khởi nghiệp tại Việt Nam

Lê Tuyển - Phạm Thành-Thứ tư, ngày 18/05/2022 19:19 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 16/5/2022, tại New York, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Boston Consulting Group (BCG) tổ chức buổi Tọa đàm với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của Hoa Kỳ như Alphabet Inc. (Google); Deltec Bank & Trust, JP Morgan & Co, Indus Capital, Reserra Capital….

Tọa đàm tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, đặc biệt những lĩnh vực cần áp dụng đổi mới sáng tạo và phương thức để các Tập đoàn Hoa Kỳ có thể tham gia hỗ trợ.

Tại buổi Tọa đàm, BCG đã giới thiệu về các nghiên cứu cũng như kết quả trong việc phát triển các công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng xanh, năng lượng xanh … Các Tập đoàn tham dự cũng chia sẻ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như: Đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; fintech, green tech..

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các quỹ đầu tư Mỹ ươm tạo khởi nghiệp tại Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Toạ đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt trong kỷ nguyên số. Theo đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 xác định quan điểm Việt Nam phải "bắt kịp – đi cùng – và vượt lên" trong một số ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2045, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; tài chính-ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Toạ đàm

Bên cạnh đó, trước yêu cầu thực tiễn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề cập đến một số lĩnh vực cụ thể cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo thời gian tới gồm nông nghiệp thông minh/nông nghiệp hiệu quả cao, nhà máy thông minh, đô thị thông minh, truyền thông số, an ninh mạng và công nghệ môi trường.

Bộ trưởng mong muốn các Tập đoàn, Quỹ đầu tư của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn áp dụng đổi mới từ các quốc gia. Từ đó giúp nâng cao năng lực công nghệ, cập nhật kiến thức, giải pháp phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị các quỹ đầu tư có nghiên cứu các cơ hội đầu tư, ươm tạo khởi nghiệp tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước