Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ trấn an người dân sau quyết định đổi tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/11/2016 15:01 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ vừa lên tiếng trấn an người dân nước này sau quyết định đổi tiền đồng 2.000 Rupee.

Các máy rút tiền tự động (ATM) tại Ấn Độ, sẽ phải mất vài tuần để hiệu chuẩn cho phù hợp với các tờ tiền mới. Do đó người dân không nên quá lo lắng rằng, mình sẽ không thể đổi được đồng tiền mới.

Do kích cỡ của tờ tiền mới thay đổi, các máy sẽ được hiệu chuẩn lại và mỗi máy sẽ được xử lý riêng, với tổng cộng khoảng 200.000 máy. 

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cũng cho biết Ngân hàng Trung ương nước này đến nay đã bơm khoảng 2.000 tỷ Rupee, tức 30 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn cung tiền cho người dân. 

Trong sáng nay, Chính phủ Ấn Độ đã thông báo nâng hạn mức rút tiền tại các ATM cho người dân lên mức 2.500 Rupee thay vì 2.000 Rupee/ngày như thông báo tuần trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước