Bộ trưởng tài chính Anh và Bill Gates chi 3 tỉ Euro chống sốt rét

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 25/01/2016 23:36 GMT+7

VTV.vn - Khoản hỗ trợ kéo dài trong vòng 5 năm, sẽ bao gồm hơn 500 triệu USD từ ngân sách viện trợ nước ngoài của Anh và 200 triệu USD từ Quỹ từ thiện Bill Gates.

Ngày 25/1, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne và tỉ phú công nghệ Bill Gates đã công bố kế hoạch chung: Cung cấp hơn 3 tỉ Euro (tương đương gần 4,5 tỉ USD) nhằm chống lại căn bệnh được mệnh danh là “kẻ giết người nguy hiểm nhất thế giới” - dịch sốt rét.

Theo đó, khoản hỗ trợ kéo dài trong vòng 5 năm, sẽ bao gồm hơn 500 triệu USD từ ngân sách viện trợ nước ngoài của Anh và 200 triệu USD từ Quỹ từ thiện Gates Foundation của Bill Gates mỗi năm.

Các hoạt động được ưu tiên triển khai là tiêm vaccine, phun thuốc diệt muỗi và thậm chí phát triển những phần mềm chống sốt rét. Dự án tập trung vào những nước đang phát triển tại châu Phi, nơi có gần 1 triệu người chết mỗi năm do sốt rét.

Thái Lan phát triển thuốc chống sốt rét mới Thái Lan phát triển thuốc chống sốt rét mới

Cơ quan phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Thái Lan cho biết đang phát triển một loại thuốc mới tên là P218 có khả năng chống sốt rét.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước