Bộ trưởng Tài chính Mỹ đề cao tiềm năng xe điện Việt Nam

Kim Huệ-Thứ sáu, ngày 21/07/2023 10:14 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã thể hiện sự quan tâm về thị trường xe điện cũng như mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Ngày 20/7, bà Janet Yellen đã có cơ hội được "trải nghiệm" trên 1 chiếc xe máy điện "made in Việt Nam". Không chỉ ấn tượng bởi công nghệ, cũng như tinh thần khởi nghiệp của startup Việt, bà Yellen cũng nhấn mạnh sự hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch giữa Mỹ và Việt Nam.

Xưởng sản xuất xe máy điện là một trong những địa điểm Bộ trưởng Tài chính Mỹ lựa chọn đến tham quan trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày từ 18 - 21/7.

"Bà quan tâm đến khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực xe điện cũng như chuyển đổi sang năng lượng sạch. Đây là một nỗ lực toàn cầu để chống biến đổi khí hậu và Việt Nam chúng ta là nước có nhiều tiềm năng", ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Giám đốc Công ty CP Phương tiện điện Thông minh Selex, cho biết.

Bà Yellen đã được chứng kiến dây chuyền sản xuất 1 chiếc xe máy điện "made in Việt Nam" từ công đoạn lắp ráp sản xuất, chế tạo pin, cho đến khâu sẵn sàng cho ra thị trường.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đề cao tiềm năng xe điện Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tỏ ra rất hứng thú với các vận hành của hãng xe điện Selex Motors do người Việt sản xuất. (Ảnh: PLO)

"Tôi rất ấn tượng với những chiếc xe điện và pin xe điện mà các bạn sản xuất. Nó cho thấy sự năng động cũng như tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ của người dân Việt Nam", bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nói.

Trước đó, cuối tháng 12/2022, Việt Nam và các đối tác quốc tế bao gồm Mỹ, châu Âu và Anh… đã tham gia vào chương trình quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Chương trình sẽ huy động hơn 15 tỷ USD hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam từ nguồn tài chính công và tư nhân trong vòng 3 - 5 năm tới. Chương trình này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu về đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

"Biến đổi khí hậu đặt ra mối đe dọa lớn với nhân loại và con người đang ngày càng nhận thấy tác động của nó. Tuy nhiên, giảm thiếu sự tác động này cũng là một cơ hội kinh tế lớn và là một trong những giải pháp để phục hồi nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn. Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden và tôi cũng đặt quá trình chuyển đổi năng lượng sạch làm trọng tâm kinh tế", bà Janet Yellen nhận định.

Trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB) để giải quyết những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bằng cách kêu gọi giải phóng 200 tỷ USD vốn vay bổ sung cho những dự án liên quan đến chuyển đổi năng lượng ở các quốc gia đang phát triển trong vòng 10 năm tới.

Xe điện vượt xe chạy dầu diesel đăng ký mới tại châu Âu Xe điện vượt xe chạy dầu diesel đăng ký mới tại châu Âu

VTV.vn - Trong tháng Sáu vừa qua, lần đầu tiên số xe điện đăng ký mới nhiều hơn số xe chạy bằng dầu diesel ở châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước