Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Uber sau cáo buộc hối lộ quan chức nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/08/2017 15:04 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang tiến hành cuộc điều tra nhằm vào Uber sau các cáo buộc cho thấy hãng này đã hối lộ quan chức tại nhiều nước.

Hiện Uber đã xác nhận đang hợp tác với các nhà điều tra thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, trong cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm Luật chống tham nhũng ở nước ngoài FCPA. Tuy nhiên, chưa rõ cuộc điều tra sẽ được tiến hành tại một quốc gia, hay tại nhiều quốc gia mà Uber đang hoạt động kinh doanh.

Hiện Uber đang có mặt tại hơn 600 thành phố trên toàn cầu. Cuộc điều tra trên chỉ là một trong hàng loạt cuộc điều tra nhắm vào Uber trong thời gian gần đây, trong đó có cuộc điều tra hình sự liên quan đến cáo buộc sử dụng phần mềm bí mật giúp các tài xế có thể hoạt động tại những khu vực mà Uber bị cấm kinh doanh.

Uber nộp phạt 10 triệu USD để được hoạt động trở lại ở Philippines Uber nộp phạt 10 triệu USD để được hoạt động trở lại ở Philippines

VTV.vn - Giới chức Philippines vừa dỡ bỏ lệnh đình chỉ hoạt động của Uber sau khi hãng này chấp nhận nộp gần 10 triệu USD tiền phạt và hỗ trợ tài chính cho các tài xế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước