BoE: Kinh tế Anh hướng tới suy thoái tồi tệ nhất trong hơn 3 thế kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 06:03 GMT+7

Ảnh: Guardian

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 7/5 cảnh báo nền kinh tế "Xứ sở sương mù" đang hướng tới cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong hơn 300 năm qua do ảnh hưởng bởi COVID-19.

Trong một báo cáo BoE gọi là một "kịch bản minh họa" thay vì dự báo thông thường, ngân hàng này cho rằng nền kinh tế Anh đang trên đà suy giảm 25% trong quý II/2020 với tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng gấp hơn hai lần lên hơn 9%.

Bất chấp các gói kích thích kinh tế và tài chính khổng lồ chính phủ đưa ra, sản lượng kinh tế của Anh có thể giảm 14% trong năm 2020 - mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 1706 và lớn gấp ba lần mức giảm trong đợt suy thoái kinh tế 2008-2009.

Bên cạnh đó, BoE giữ nguyên lãi suất ở mức 0,1%, song cho biết sẵn sàng hành động nếu cuộc khủng hoảng kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19 tiếp tục xấu đi. BoE cho biết sẽ mua lại thêm 200 tỷ Bảng Anh trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, nâng tổng giá trị của gói nới lỏng định lượng lần này lên 645 tỷ bảng.

Anh và Mỹ bắt đầu đàm phán thương mại hậu Brexit Anh và Mỹ bắt đầu đàm phán thương mại hậu Brexit

VTV.vn - Ngày 5/5, Anh và Mỹ bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước