BOE: Tăng 3 lần tài sản lưu động tại các tổ chức tài chính trước Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/03/2019 14:40 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Anh phát đi cảnh báo yêu cầu các tổ chức cho vay của nước này tăng gấp 3 lần lượng tài sản lưu động.

Theo dự kiến, các nghị sĩ Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu lần hai về thỏa thuận Brexit sửa đổi của Thủ tướng Theresa May vào ngày 12/3. Nếu tiếp tục bị bác bỏ, các nghị sĩ có thể bỏ phiếu trong ngày 13-14 về việc có muốn nước Anh rời EU mà không có một thỏa thuận hay không.

Trong tình huống khó khăn đó, tờ Thời báo kinh tế Financial Times cho biết, Ngân hàng Trung ương Anh vừa phát đi cảnh báo yêu cầu các tổ chức cho vay của nước này tăng gấp 3 lần lượng tài sản lưu động, qua đó nâng thanh khoản toàn hệ thống từ tiêu chuẩn thông thường là 30 ngày hiện nay lên 100 ngày.

Nghị viện châu Âu đề cập khả năng trì hoãn Brexit Nghị viện châu Âu đề cập khả năng trì hoãn Brexit

VTV.vn - Tuyên bố trên vừa được Chủ tịch Nghị viện châu Âu đưa ra. Theo ông này, điều quan trọng hiện nay là cần ngăn chặn Anh Brexit một cách hỗn loạn do không có thỏa thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước