Boeing tiếp tục bị hủy nhiều đơn hàng mua máy bay 737 MAX

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 13/05/2020 14:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) ngày 12/5 thông báo có thêm nhiều đơn hàng mua máy bay 737 MAX bị hủy.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Boeing David Calhoun cảnh báo sự sụt giảm mạnh của ngành hàng không do tác động của đại dịch COVID-19 có thể khiến một hãng hàng không lớn của Mỹ bị "phá sản".

Theo số liệu trên trang web của Boeing, 108 đơn đặt mua máy bay 737 MAX đã bị hủy trong tháng 4. Hãng cũng đã giảm các hợp đồng đặt mua 101 máy bay khác, qua đó đưa lượng hàng tồn kho của hãng xuống dưới 5.000 chiếc lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Dòng máy bay MAX 737 đã bị cấm bay từ tháng 3/2019 sau 2 vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng liên quan đến dòng này. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến hoạt động đi lại bằng đường không giảm mạnh đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua máy bay.

Boeing tiếp tục bị hủy nhiều đơn hàng mua máy bay 737 MAX - Ảnh 1.

Nhà máy Boeing ở Renton, Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các hãng hàng không lớn đã phải ngừng hoạt động của hàng nghìn máy bay khi lưu lượng đi lại bằng đường không ở Mỹ giảm xuống chưa đến 1/10 khối lượng trước thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Trả lời phỏng vấn của NBC, ông David Calhoun dự báo các hãng hàng không sẽ cắt giảm lực lượng lao động và "rất có thể" một hãng hàng không lớn của Mỹ sẽ ngừng hoạt động.

Tháng trước, Boeing thông báo đã cắt giảm 10% lực lượng lao động và giảm công suất sản xuất của các mẫu máy bay được "ưa chuộng". Sau khi đóng cửa các nhà máy hồi cuối tháng 3, Boeing đã nối lại hoạt động sản xuất hầu hết các máy bay thương mại. Ông Calhoun cũng bày tỏ tin tưởng vào sự phục hồi lâu dài, song cho biết sẽ cần 3 - 5 năm để ngành hàng không trở lại mức của năm 2019.

Boeing cắt giảm nhân công và thu hẹp sản xuất dòng máy bay 787 Dreamliner Boeing cắt giảm nhân công và thu hẹp sản xuất dòng máy bay 787 Dreamliner

VTV.vn - Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) thông báo thua lỗ quý thứ hai liên tiếp và sẽ cắt giảm khoảng 10% lao động do thu hẹp quy mô xuất xưởng dòng máy bay 787 Dreamliner.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước