Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến còn 3,67% GDP

Huy Hoàng, Thuý Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/10/2018 10:44 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết nếu giai đoạn 2011 - 2015 bội chi ngân sách là 5,79% GDP thì năm 2018 dự kiến còn 3,67% GDP, trong khi dự toán là 3,7%.

Trong phiên giải trình ngày 29/10, các câu hỏi: "Thu, chi ngân sách đang là bao nhiêu?", "Nguồn thu tăng thu từ đất đai hay từ các khu vực kinh tế?" hay "Chi thường xuyên sao vẫn chiếm tỷ trọng lớn?" đã được các đại biểu đặt ra cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Số thu Ngân sách Nhà nước 3 năm qua đã vượt dự toán khoảng 54 - 55% kế hoạch. Trong đó, thu nội địa tăng 1,78 lần, nếu trừ số thu từ đất, sổ xố, phần bán vốn… tăng 1,62 lần so với bình quân giai đoạn trước. Tuy nhiên, một số đại biểu vẫn lo ngại về thất thoát các khoản thu.

Trả lời những lo ngại số thu 3 năm gần đây chủ yếu đến từ đất, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, xu hướng đã giảm từ 12% vào năm 2017 xuống còn 10,6% vào năm 2018 và dự kiến còn 6,7% vào năm 2020.

Về chi ngân sách, một số đại biểu cho rằng việc phải sử dụng thậm chỉ cả nguồn dự phòng do tồn tại cơ chế xin cho gây nên bội chi ngân sách.

Người đứng đầu ngành tài chính cũng đã khẳng định đã tăng tỷ trọng trong đầu tư phát triển từ 17% năm 2015 tăng lên 27 - 28% trong giai đoạn 2016 - 2020; chi thường xuyên giảm từ 66,8% xuống còn 63% trong khi vẫn phải đảm bảo điều chỉnh tiền lương bình quân 7%/năm, từ đó làm giảm bội chi ngân sách.

Trần nợ công và bội chi cương quyết giữ như định hướng Trần nợ công và bội chi cương quyết giữ như định hướng Bội chi Ngân sách Nhà nước thấp nhất trong 10 năm Bội chi Ngân sách Nhà nước thấp nhất trong 10 năm Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn Quốc hội thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước