“Bong bóng” chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Mỹ nổ tung do COVID-19?

Huệ Anh (Ảnh: Reuters)-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 19:00 GMT+7

J.Crew là nhà bán lẻ đầu tiên ở Mỹ đệ đơn phá sản do chịu ảnh hưởng của COVID-19.

VTV.vn - Hàng loạt chuỗi cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa, thậm chí phá sản do COVID-19 đã đánh dấu sự sụp đổ chưa từng có tiền lệ của những “gã khổng lồ” trong lĩnh vực bán lẻ ở Mỹ.

Viễn cảnh đáng buồn này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi những tên tuổi lớn được coi là "thánh địa" toàn năng của mọi nhu cầu mua sắm đang nối gót nhau đệ đơn phá sản. Thế nhưng, COVID-19 chỉ là một "giọt nước làm tràn ly", bởi các chuỗi cửa hàng bán lẻ này đã gặp nhiều khó khăn trước đó, khi đối mặt với áp lực cạnh tranh từ cuộc chiến thương mại điện tử.

Hoạt động kinh doanh của các siêu thị bách hóa lỡ nhịp chuyển mình, không bắt kịp sự thay đổi trong tâm lý người tiêu dùng khi họ đang dần chuyển sang dịch vụ mua sắm trực tuyến. Kết cục, bong bóng mang tên các chuỗi cửa hàng bán lẻ đã thực sự nổ tung khi chịu thêm tác động từ đại dịch COVID-19.

Minh chứng rõ ràng nhất cho thấy bức tranh biến đổi của nền công nghiệp này phải kể đến Barneys New York. Thông báo phá sản của chuỗi cửa hàng bách hóa gần 100 năm tuổi đã đánh dấu sự lao đốc của một trong những lão làng ngành thời trang cao cấp. Barneys đã không thể chống chọi với chi phí thuê địa điểm khổng lồ và xu hướng dần chuyển sang mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của làn sóng COVID-19 buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa càng khiến nhu cầu chi tiêu của người dân Mỹ sụt giảm nghiêm trọng.

“Bong bóng” chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Mỹ nổ tung do COVID-19? - Ảnh 1.

Neiman Marcus trở thành cái tên thứ hai chính thức phá sản vì COVID-19.

Doanh thu bán lẻ trong tháng 3 của nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã "bay hơi" 8,7%, mức giảm mạnh nhất ghi nhận sau gần 30 năm. Bối cảnh được cho là đầy bi đát này được Bộ Thương mại Mỹ công bố sau khi hàng triệu người lao động Mỹ rơi vào cảnh thất nghiệp.

Thông báo phá sản của loạt chuỗi bán lẻ lớn tại Mỹ càng khiến người ta tin hơn vào cảnh báo kinh tế Mỹ đang suy thoái nghiêm trọng. J.Crew trở thành nhà bán lẻ đầu tiên ở Mỹ đệ đơn phá sản do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.

Khoản nợ lớn trước đó cùng với sự đình trệ trong hoạt động mua sắm, khiến J.Crew không thể trụ vững trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu thiệt hại nặng nề từ đại dịch. 400 triệu USD đã được tài trợ nhằm giúp J.Crew duy trì hoạt động trong quá trình hoàn tất các thủ tục phá sản. Dấu chấm hết này của "ông lớn" trong ngành thời trang bán lẻ tại Mỹ và cũng là thương hiệu yêu thích của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama mở đầu cho làn sóng phá sản của những chuỗi cửa hàng khác tại Mỹ.

“Bong bóng” chuỗi cửa hàng bán lẻ tại Mỹ nổ tung do COVID-19? - Ảnh 2.

JCPenney - chuỗi siêu thị hàng hiệu ở Mỹ cũng đang dần hoàn tất các thủ tục phá sản.

Neiman Marcus trở thành cái tên thứ hai chính thức phá sản vì COVID-19 và thương mại điện tử. Cửa hàng cao cấp có trụ sở tại Dallas này đã làm thủ tục phá sản tại Houston, đánh dấu sự sụp đổ của chuỗi cửa hàng bách hóa lớn xa xỉ tại Mỹ.

Việc người tiêu dùng chuyển dần sang mua sắm trực tuyến khiến các hãng bán lẻ cao cấp như Neiman mất dần sức hấp dẫn, ngay cả với những khách hàng giàu có. Thương hiệu này đã chật vật với khoản nợ lên tới 5,1 tỷ USD trong nhiều năm, trước khi chính thức phá sản vì COVID-19.

JCPenney - chuỗi cửa hàng department store (siêu thị hàng hiệu) - có mặt tại 49 tiểu bang ở Mỹ và Puerto Rico cũng đang dần hoàn tất các thủ tục phá sản. Khoản nợ lên tới 3,7 tỷ USD đáo hạn vào cuối năm 2019 và áp lực không thể thanh toán khoản nợ 12 triệu USD đáo hạn hôm 29/4 vừa qua đã buộc JCPenney nộp đơn phá sản sớm hơn dự kiến.

Theo đó, JCPenney sẽ chính thức trở thành nạn nhân của COVID-19 và thương mại điện tử, khi các thương hiệu dần chuyển sang bán trực tiếp cho khách hàng, thay vì thông qua các chuỗi cửa hàng như trước đây.

Dịch COVID-19: Anh đóng cửa nhiều cửa hàng bán lẻ trên phố lớn Dịch COVID-19: Anh đóng cửa nhiều cửa hàng bán lẻ trên phố lớn

VTV.vn - Nhiều cửa hàng thời trang, công viên của Anh tuyên bố tạm thời đóng cửa nhằm giảm thiểu các rủi ro mà dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước