Bong bóng thị trường xe điện ở Trung Quốc có thể sẽ vỡ

Trung tâm TIn tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/04/2019 16:27 GMT+7

Ngành sản xuất xe điện có nguy cơ trở thành bong bóng mới của kinh tế Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các cảnh báo đã được đưa ra rằng bong bóng thị trường xe điện ở Trung Quốc có thể sẽ vỡ.

Xe chạy điện đang là tương lai của phương tiện di chuyển. Đây là điều mà các hãng xe lớn trên thế giới đều nhắm tới sản xuất. Tuy nhiên, một trong những thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc lại đang đối mặt với nguy cơ vỡ bong bóng thị trường xe điện.

Theo hãng tin Bloomberg, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ sang xe chạy điện. Cuộc đua tiếp diễn ngay cả khi Chính phủ Trung Quốc cắt giảm các khoản trợ cấp hào phóng đã dành cho ngành xe điện ở giai đoạn đầu.

Hiện có 486 nhà sản xuất xe hơi chạy điện ở Trung Quốc, nhiều gấp hơn 3 lần con số cách đây 2 năm. Doanh số xe hơi chạy điện tại quốc gia đông dân nhất thế giới được dự báo đạt kỷ lục 1,6 triệu xe trong năm nay.

Tuy nhiên, mức doanh số như vậy có thể là chưa đủ để giữ cho các dây chuyền sản xuất xe chạy điện hoạt động đủ công suất, dẫn tới cảnh báo rằng bong bóng thị trường xe điện ở Trung Quốc có thể sẽ vỡ và rốt cục sẽ chỉ có một vài hãng tồn tại được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước