Brazil hối thúc Mỹ nối lại nhập khẩu thịt bò

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 18:26 GMT+7

Mỹ ngưng nhập khẩu thịt bò tươi từ Brazil vì lý do an toàn thực phẩm. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil sẽ thuyết phục các cơ quan chức năng Mỹ rút lại quyết định cấm nhập khẩu thịt bò tươi của Brazil.

Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Blairo Maggi hôm 23/6 cho biết ông sẽ sang Mỹ và cung cấp bằng chứng để thuyết phục các cơ quan chức năng Mỹ rút lại quyết định cấm nhập khẩu thịt bò tươi của Brazil.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Bộ trưởng Maggi cho biết ông sẽ "tiến hành các cuộc đàm phán và thiết lập lại thị trường quan trọng này đối với sản phẩm thịt bò của Brazil". Mục tiêu là đảm bảo duy trì các thị trường hiện nay và tăng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm thịt bò từ 7-10% trong vòng 5 năm tới.

Trước đó một ngày, Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo sẽ ngừng nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm thịt bò tươi từ Brazil, do lo ngại nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Lệnh cấm này sẽ được áp dụng cho đến khi Brazil thực hiện các biện pháp cụ thể được Mỹ coi là thỏa đáng.

Brazil là quốc gia xuất khẩu thịt bò và gia cầm lớn nhất thế giới, đồng thời đứng thứ tư về xuất khẩu thịt lợn.

Mỹ ngừng nhập khẩu thịt bò Brazil Mỹ ngừng nhập khẩu thịt bò Brazil

VTV.vn - Do lo ngại về chất lượng an toàn thực phẩm, Mỹ đã ngừng nhập khẩu thịt bò của Brazil.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước