Brazil tái xuất khẩu thịt lợn sang Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/05/2018 13:41 GMT+7

VTV.vn - Brazil hy vọng sẽ xuất khẩu 30.000 tấn thịt lợn sang Hàn Quốc mỗi năm, sau khi Seoul vừa chính thức tái mở cửa thị trường đối với mặt hàng này.

Có bốn nhà máy tại bang miền Nam Santa Catarina của Brazil hiện được cấp giấy phép xuất khẩu thịt lợn sang Hàn Quốc, đồng thời kỳ vọng nhiều cơ sở sản xuất khác của quốc gia Nam Mỹ này có thể bán sản phẩm vào thị trường Seoul trong thời gian tới. 

Đàm phán xuất khẩu thịt lợn giữa hai bên bắt đầu từ quý II/2016. Từ đó đến nay, các nhà chức trách Hàn Quốc đã cử nhiều đoàn chuyên gia kỹ thuật đến Brazil để làm việc với các nhà máy sản xuất, chế biến thịt của Brazil. 

CEO hãng sản xuất thịt lợn Trung Quốc hưởng lương cao hơn Tim Cook CEO hãng sản xuất thịt lợn Trung Quốc hưởng lương cao hơn Tim Cook

VTV.vn - Ông Wan Long, CEO và chủ tịch tập đoàn thực phẩm WH, nhà sản xuất mặt hàng thịt lợn số 1 thế giới có tổng thu nhập là 291 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước