Bùng nổ kích cầu mua sắm tại Trung Quốc

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 06/10/2022 10:34 GMT+7

VTV.vn - Điểm sáng lớn nhất trong Tuần lễ vàng nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài từ ngày 1 - 7/10 là các tỉnh, thành Trung Quốc tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng.

Đây là một trong những giải pháp hiệu quả để giúp nền kinh tế giảm bớt khó khăn trong tình hình dịch bệnh cũng như đóng cửa với thế giới về các hoạt động du lịch.

Hơn 200 thành phố lớn của Trung Quốc đã triển khai chiến lược hồi sinh nhiều hoạt động du lịch, vui chơi giải trí về đêm. Các phố đi bộ mua sắm được mở mới ngày càng nhiều, kéo dài thời gian mở cửa các điểm vui chơi giải trí…

Tuần lễ vàng kích cầu tiêu dùng kéo dài đến hết tháng tại TP Bắc Kinh phát phiếu mua hàng giảm giá hơn 14 triệu USD. Thượng Hải cũng phát phiếu tiêu dùng kỹ thuật số giảm giá hơn 147 triệu USD.

Bùng nổ kích cầu mua sắm tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Bùng nổ kích cầu mua sắm tại Trung Quốc.

Nghiên cứu thói quen mua sắm của cư dân thành thị từ nền tảng du lịch Trip.com cho thấy, có 60% tiêu dùng ở Trung Quốc diễn ra vào ban đêm, với 57% chi tiêu cho ăn uống, mua sắm, 36% cho du lịch - giải trí. Quy mô nền kinh tế đêm năm 2022, ước tính hơn 40 ngàn tỷ Nhân dân tệ (5.700 tỷ USD).

Đối với thiên đường mua sắm hàng hiệu miễn thuế ở tỉnh Hải Nam, các hệ thống cửa hàng bùng nổ mua sắm kỳ lễ Quốc khánh, với doanh số bán hàng bằng 2/3 so với trước khi dịch bệnh xảy ra.

Hải quan đơn giản thủ tục, đẩy nhanh thông quan hàng hóa. Ngoài đa dạng hàng hóa, triển khai nhiều chương trình giảm giá, các hệ thống bán hàng miễn thuế cũng đẩy mạnh livestream để bán hàng cho khách trong và ngoài nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước