Bưởi Bắc Giang xuất sang Nga

Đài PT-TH Bắc Giang-Thứ ba, ngày 08/12/2020 15:35 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, 2 container bưởi đầu tiên của Bắc Giang đã được xuất khẩu sang Nga bằng đường biển.

Bắc Giang là một địa phương có thế mạnh về cây có múi, sản lượng cam bưởi lên tới hàng chục nghìn tấn mỗi năm. Việc có thêm thị trường xuất khẩu sẽ mở ra nhiều cơ hội mới đối với sản phẩm cây có múi của tỉnh.

Vườn bưởi đào đường rộng hơn 3ha của nhà anh Trụ (xã Bình Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) cho thu hoạch đồng loạt gần 7 vạn quả. Sản lượng nhiều nhưng anh không phải lo lắng về đầu ra và cũng không phải mang đi bán như trước đây. Toàn bộ vườn được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang Nga.

"Chúng tôi thường ngâm gừng, rượu, ớt để phun nên sâu bệnh cũng giảm và sản lượng cũng tốt hơn. Năm nay được công ty được đặt mua xuất khẩu sang Nga chúng tôi rất vui", anh Trụ chia sẻ.

Bưởi Bắc Giang xuất sang Nga - Ảnh 1.

Bưởi Bắc Giang đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Nga.

Cách đây ít ngày, 2 container bưởi đầu tiên của Bắc Giang đã được xuất khẩu sang Nga bằng đường biển. Doanh nghiệp cũng đã ký hợp đồng tiếp tục xuất khẩu 4 container sang Nga trong tháng 12 này.

Tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nga cũng khá chặt chẽ, từ giống bưởi đến tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm.

Bắc Giang hiện đứng thứ 4 cả nước về diện tích cây có múi với hơn 10.000 ha, sản lượng gần 80.000 tấn. Việc xuất khẩu sang Nga đã góp phần khẳng định chất lượng và uy tín của quả bưởi Bắc Giang, từ đó mở rộng thêm thị trường tiêu thụ cho loại trái cây này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước