Cá chết ở miền Trung: Người tiêu dùng ăn đắt, nhà hàng gặp vận xui

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/04/2016 10:46 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ ngư dân, mà những người tiêu dùng cùng các nhà hàng đã và đang bắt đầu nhận thấy những hậu quả to lớn từ hiện tượng các chết hàng loạt ở miền Trung.

Liên quan đến công tác điều tra nguyên nhân gây cá chết hàng loạt ở miền Trung, tờ Tuổi trẻ đã dẫn lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Ta thiếu người giỏi, thiếu thiết bị tốt, xử lý còn lúng túng, nên hợp tác với chuyên gia kinh nghiệm nước ngoài để xử lý vụ việc này".

Tờ Nông thôn ngày nay có bài viết “Dân chọn mua thịt lợn, cá sông hồ” để phản ánh những hậu quả to lớn từ sự việc bất thường trên. Theo Nông thôn ngày nay, giá thịt lợn và cá từ sông hồ đã bắt đầu có xu hương tăng giá khi người tiêu dùng không dám ăn hải sản. Cùng với đó, các nhà hàng hải sản cũng gặp vận xui khi kinh doanh ế ẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước