Cá tra Việt "đổ bộ" mạnh vào thị trường Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/05/2016 09:16 GMT+7

VTV.vn - Theo tờ Pháp luật TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang Thái Lan, đã đạt hơn 12 triệu USD, chiếm tới 36% toàn khu vực ASEAN.

Thời gian qua, nhiều phương tiện truyền thông đã phản ánh việc hàng Thái đang lấn át hàng Việt. Thế nhưng, một thông tin mới được công bố trên tờ Pháp luật TP.HCM cho thấy, các doanh nghiệp Việt đang dần lật ngược thế cờ.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, cá tra Việt Nam đang thâm nhập mạnh vào thị trường Thái Lan, nhờ giá cạnh tranh và được người tiêu dùng Thái ưa chuộng.

Ngoài ra, hiện nay 200.000 đồng là chi phí thực cho 1m3 nước ngọt mà bà con khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long phải trả do thiếu nước ngọt vì hạn mặn. Trong đó, bao gồm chi phí mua nước và chi phí vận chuyển. Theo Thời báo kinh tế Việt Nam, đến nay hạn mặn đã làm ảnh hưởng đến gần một triệu hecta lúa của bà con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước