Các doanh nghiệp Nga tích cực tiếp cận thị trường Việt Nam

Hồng Hoa – Việt Nam (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Kim ngạch thương mại Nga - Việt Nam năm 2017 đạt 5,2 tỷ USD, tăng 36,2% so với năm 2016, xuất khẩu của Nga vào Việt Nam tăng 38,7%.

Tác động tích cực của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đã mang lại kết quả đó, nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Các chuyên gia nhận định, để Hiệp định này hiệu quả hơn nữa thì việc thúc đẩy tiếp cận thị trường của nhau của các doanh nghiệp hai nước là rất cần thiết. Phía Nga đã có rất nhiều nỗ lực trong hỗ trợ các doanh nghiệp của mình tiếp cận thị trường Việt Nam, sự tham dự của hàng chục công ty Nga tại Expo Việt Nam 2018 là một minh chứng rõ nét.

Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Nga, sự tiếp cận thị trường Việt Nam của các công ty Nga trong năm 2018 tích cực hơn, ngay trong tháng 4 năm nay, hàng loạt sự kiện xúc tiến thương mại diễn ra như gặp gỡ doanh nghiệp tại TP.HCM và Hà Nội, giới thiệu "Tòa nhà thương mại Nga" tại Việt Nam, các hội nghị bàn tròn chuyên đề  "Nga-Việt: Triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng"…

Nga xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng, là cửa ngõ vào ASEAN cho các sản phẩm của mình. Hai bên đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Doanh nghiệp Nga đón đầu cơ hội từ FTA Việt Nam - EAEU Doanh nghiệp Nga đón đầu cơ hội từ FTA Việt Nam - EAEU

VTV.vn - Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU có hiệu lực chính thức từ 5/10/2016. Các DN Nga đánh giá đây là cơ hội tốt để tăng cường xuất khẩu và mở rộng sản xuất ngay tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước