Các doanh nghiệp tráo đổi mã HTS để né thuế nhập khẩu vào Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/10/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tất cả những gì các doanh nghiệp muốn né thuế cần làm, đó chính là thay đổi mã HTS của mặt hàng, để được hưởng những mức thuế thấp.

Hồi tháng 6 vừa qua, ông David Visse - một nhà nhập khẩu gỗ tại bang Oregon, Mỹ đã nhận được điện thoại từ 1 nhà cung cấp Trung Quốc, với câu hỏi liệu ông có muốn nhập khẩu gỗ dán miễn thuế hay không?.

"Họ bảo tôi không phải lo lắng gì cả. Sản phẩm sẽ không còn tem nhãn từ Trung Quốc nữa và họ sẽ chuyển chúng dưới 1 mã sản phẩm khác" - ông David Visse cho hay.

Thông thường, bất kỳ một sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ đều mang 1 ký hiệu gồm 10 chữ số, được gọi là mã HTS. Đây được coi là quyển hộ chiếu cần phải có đối với mỗi mặt hàng nhập khẩu. Tại Mỹ có tất cả 18.927 mã sản phẩm với những mức thuế khác nhau.

Đối với các sản phẩm được dán nhãn là gỗ dán cứng từ Trung Quốc, mức thuế phải chịu đã được nâng lên 183,4% hồi năm ngoái sau cuộc điều tra chống bán phá giá của Washington. Tuy nhiên, chỉ bằng cách đánh tráo, từ mã HTS của gỗ dán cứng sang 4 mã khác của gỗ dán mềm, mức thuế phải chịu sẽ chỉ còn từ 0-8%.

Theo Wall Street Journal, sự chênh lệch khổng lồ này ngay lập tức đã gây ra biến động lớn trên thị trường nhập khẩu gỗ. Lượng sản phẩm dán mác gỗ dán cứng giảm mạnh, trong khi lượng hàng nhập khẩu sử dụng mã code của gỗ dán mềm tăng 983% chỉ trong nửa đầu năm 2018.

Song song với đó, số vụ phân loại sản phẩm sai cũng tăng đột biến. Chỉ riêng trong tháng 7, Hải quan Mỹ đã xử lý 146 trường hợp vi phạm, liên quan đến hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, cao gấp 3 lần con số của 6 tháng trước đó.

Theo bà Brenda Smith, Trợ lý điều hành cho Hải quan Mỹ: "Bất kỳ khi nào có sự gia tăng đáng kể về thuế suất, các doanh nghiệp thường có nhiều động cơ hơn để thay đổi mã sản phẩm nhằm hưởng lợi từ ưu đãi thuế".

Và không chỉ gỗ, phương thức này cũng đang được áp dụng với nhiều sản phẩm khác, nằm trong danh mục áp thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ví dụ như thép tấm được nhập khẩu vào Mỹ dưới danh nghĩa các bộ phận của tuabin, còn những lưỡi cưa kim cương giờ lại được mã hóa thành đá mài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước