Các dự án điện năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục bị cắt giảm công suất

Trần Hiền-Thứ tư, ngày 05/05/2021 06:33 GMT+7

VTV.vn - Sẽ tiếp tục cắt giảm công suất các nhà máy năng lượng tái tạo đấu nối lưới điện quốc gia trong năm nay.

Đây là khẳng định của đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trong cuộc họp với các chuyên gia trong chiều tối 4/5.

Theo đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 năm ngoái nhu cầu tiêu thụ điện giảm khoảng 15 tỷ Kwh, tức là khoảng 7-8% trong khi đó lại đã xảy ra tình trạng hàng loạt các dự án điện mặt trời đưa vào khai thác thương mại. Tình trạng bùng nổ các dự điện mặt trời đã gây áp lực lên hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống lưới điện quốc gia, cho biết: "Với tỉ trọng năng lượng tái tạo đến hiện tại, điện mặt trời 17.000 MW chiến 30% công suất toàn hệ thống nếu so sánh với nhu cầu phụ tải trong giờ buổi trưa khi mà năng lượng tái tạo phát cao nhất 40- 60% toàn hệ thống" .

Bên cạnh đó, hàng loạt các dự án điện truyền thống như thủy điện, nhiệt điện lên tới 2.600 MW vẫn tiếp tục đấu nối lưới điện trong đầu năm nay.

VSEA đề nghị giảm nhiệt điện than để phát triển năng lượng tái tạo VSEA đề nghị giảm nhiệt điện than để phát triển năng lượng tái tạo

VTV.vn - Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than trong phát triển năng lượng quốc gia vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước