Các nền kinh tế châu Á chiếm ưu thế trong "Câu lạc bộ tăng trưởng 7%"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/05/2019 09:27 GMT+7

VTV.vn - Thập kỷ 2020 sẽ là thập kỷ của châu Á khi các nền kinh tế tại khu vực này chiếm ưu thế trong câu lạc bộ các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 7%.

Đó là nhận định vừa được Standard Chartered đưa ra. Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, Myanmar và Philippines sẽ là những quốc gia đạt tiêu chuẩn này, cùng với 2 quốc gia châu Phi khác là Ethiopia và Bờ Biển Ngà.

Báo cáo ước tính, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng vọt từ mức trên 2.500 USD trong năm 2018 lên 10.400 USD vào năm 2030. Trung Quốc là cái tên vắng mặt đáng chú ý nhất trong danh sách này sau khi đã trụ vững trong suốt 4 thập kỷ. Nền kinh tế số 2 thế giới được dự báo sẽ chỉ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm là 5,5% trong thập niên tới.

Lo ngại về kinh tế toàn cầu 'phủ bóng' lên chứng khoán châu Á Lo ngại về kinh tế toàn cầu "phủ bóng" lên chứng khoán châu Á

VTV.vn - Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên chiều 26/4, khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng vì những nỗi lo về sự giảm tốc của kinh tế thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước