Các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương có thể mất 211 tỷ USD vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 06:04 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Australia nằm trong số những nền kinh tế chịu thiệt hại lớn nhất do COVID-19

211 tỷ USD là con số thiệt hại ước tính do dịch COVID-19 gây ra đối với các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, theo nhận định của Hãng đánh giá tín nhiệm S&P đưa ra ngày 6/3.

Trong dự báo mới nhất của S&P, tăng trưởng kinh tế của Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung quốc) trong năm nay giảm 0,8%. Kinh tế Singapore đi ngang. Tăng trưởng kinh tế của Australia được báo giảm xuống còn 1,2% từ mức 2,2% năm ngoái.

Ba nền kinh tế Đông Bắc Á cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm xuống chỉ còn 4.8% so với mức dự báo 5,7% trước đây. Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản sẽ giảm 0,5 điểm phần trăm và Hàn Quốc giảm 1 điểm phần trăm so với năm ngoái.

Ngành hàng không Indonesia quay cuồng trong “cơn bão” COVID-19 Ngành hàng không Indonesia quay cuồng trong “cơn bão” COVID-19

VTV.vn - Ngành hàng không Indonesia đã và đang chịu các tác động nặng nề từ sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước