Các ngân hàng có trụ sở tại London với bài toán “ra đi hay ở lại”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/04/2017 10:53 GMT+7

VTV.vn - Sau Brexit, nhiều ngân hàng quốc tế đã cân nhắc việc chuyển một phần hoạt động kinh doanh từ London về châu Âu để đảm bảo khả năng tiếp cận khối thị trường chung.

Theo Bloomberg, gần 12.000 việc làm trong ngành dịch vụ tài chính đang đối mặt với khả năng di dời khỏi nước Anh. Frankfurt và một số thành phố khác tại châu Âu là những điểm đến được cân nhắc.

Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định không hề dễ dàng, bởi London có những lợi thế cạnh tranh mà các đối thủ khác khó có thể sánh bằng.

Trong khi nhiều ngân hàng vẫn tỏ ra lưỡng lự, giới chức Anh lại vô tình đẩy nhanh quá trình dịch chuyển, khi hối thúc các ngân hàng đệ trình kế hoạch chi tiết cho viễn cảnh xấu nhất của Brexit. Từ chỗ lập kế hoạch, Ban lãnh đạo nhiều ngân hàng đã nhận thấy sự cần thiết của việc di chuyển việc làm ra khỏi nước Anh.

Nhóm vận động hành lang TheCityUK ước tính, sẽ có tới 70.000 việc làm trong ngành dịch vụ tài chính tại Anh bị đe dọa bởi Brexit. Cái giá phải trả sẽ rất nặng nề, bởi ngành tài chính và các dịch vụ liên quan hiện đóng góp 190 tỷ bảng Anh/năm, tương đương với 12% nền kinh tế xứ sở sương mù.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước