Các ngân hàng Nhật Bản dự kiến cho Gazprom vay 831 triệu USD

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 08/12/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các ngân hàng Nhật Bản sẽ cung cấp khoản tín dụng 831 triệu USD dành cho doanh nghiệp dầu khí quốc gia Gazprom của Nga.

Theo một số nguồn tin, ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp., Mizuho Bank cùng một số ngân hàng khác sắp đạt được thỏa thuận hợp tác trong việc cung cấp khoản tín dụng 95 tỷ Yen (khoảng 831 triệu USD) dành cho doanh nghiệp dầu khí quốc gia Gazprom của Nga.

Ngoài các ngân hàng Nhật Bản, JPMorgan Chase & Co. của Mỹ cũng tỏ ý muốn tham gia vào chương trình này.

Bản thỏa thuận cho vay dự kiến sẽ được ký kết trong thời gian Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến công du Nhật Bản (vào hai ngày 15-16/12 tới), trong bối cảnh Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch tám điểm nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ kinh tế sâu sắc hơn giữa hai nước. Kế hoạch này đã được Thủ tướng Shinzo Abe trao đổi với Tổng thống Putin.

Cho đến nay, các ngân hàng lớn của Nhật Bản vẫn khá thận trọng về việc hỗ trợ tài chính cho các công ty Nga do lo ngại về lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt đối với Moscow.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước