Các nhà khai thác dầu đá phiến Mỹ - “Kẻ phá bĩnh” OPEC

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 06:02 GMT+7

VTV.vn - Sự xuất hiện của công nghệ trong khai thác dầu đá phiến của Mỹ đã tước quyền làm chủ thị trường của OPEC, khiến OPEC không tiếp tục thao túng được giá dầu.

Nếu như trong quá khứ, khi giá dầu giảm, OPEC lại họp để xiết van bơm. Nguồn cung giảm, dầu lập tức lên giá, OPEC lại ung dung thu về hàng tỷ USD. Tuy nhiên, theo chuyên trang CNN Money, mệnh đề này dường như không còn đúng, với dòng tít lớn "OPEC không còn kiểm soát được giá dầu". Nguyên nhân được tờ này chỉ ra đó là sự xuất hiện của công nghệ trong khai thác dầu đá phiến của Mỹ. Điều này khiến Mỹ có thể khai thác dầu ở mức giá rẻ với khối lượng lớn. Với công nghệ này, nhiều chuyên gia đưa ra bình luận Mỹ đã tước quyền làm chủ thị trường của OPEC khiến OPEC không tiếp tục thao túng được giá dầu.

Nếu tính từ ngày 30/11/2016 - thời điểm các nước trong và ngoài OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác, thì số lượng các giàn khoan dầu khí đá phiến của Mỹ hoạt động trở lại, đã tăng với tốc độ chóng mặt, đạt 753 giàn khoan, tức tăng tới 40% chỉ trong 6 tháng.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, trong khi OPEC è lưng ra chạy đua để cắt giảm bằng được mức 1,8 triệu thùng/ngày nhằm giữ giá vàng đen, thì cứ đều đặn, Mỹ lại cung ra thị trường thêm từ 500.000 - 600.000 thùng dầu/ngày. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng sau quyết định kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu của OPEC hôm nay.

Chỉ mới đầu tháng 5/2017, chính OPEC đã khẩn khoản yêu cầu Mỹ ngừng bơm dầu đá phiến lên. Yêu cầu được đưa ra sau khi một lượng khổng lồ dầu được các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ tại New Mexico và Texas khai thác, như một gáo nước lạnh dội vào nỗ lực ổn định giá dầu của OPEC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước