Các nhà kinh doanh trang sức Ấn Độ thiệt hại nặng do đình công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/03/2016 11:28 GMT+7

VTV.vn - 150 triệu USD là số tiền mà các nhà kinh doanh đồ trang sức tại Ấn Độ hiện đang mất đi mỗi ngày, do đình công phản đối việc tăng thuế trang sức của chính phủ nước này.

Các nhà buôn nữ trang tuyên bố sẽ không hoạt động cho đến khi chính phủ rút lại thuế suất 1% đánh lên nhiều loại nữ trang. Thay vào đó, họ đề xuất tăng thuế thêm 1% với vàng nhập khẩu.

Hiện, Ấn Độ đang là nước tiêu thụ vàng lớn thứ 2 thế giới và tăng thuế lên nữ trang được xem là một biện pháp tăng thu ngân sách của chính phủ nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước