Các tỉnh miền Tây 'thắng đậm' mùa du lịch Tết

Đ.H-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 09:38 GMT+7

VTV.vn - An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ là những địa phương đón lượt khách du lịch đông đảo trong 5 ngày Tết, doanh thu tăng trưởng cao hơn năm trước.

Các tỉnh miền Tây thắng đậm mùa du lịch Tết - Ảnh 1.

Đông đảo du khách đến với TP Rạch Giá dịp Tết Nguyên đán. Ảnh P.V

Kiên Giang: Trong 4 ngày từ 29 đến mùng 3 Tết, Phú Quốc ước đón 70.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 4.400 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ.

Ghi nhận trong ngày mùng 5 Tết, các chuyến bay, phà, tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đưa đón khách đến TP Phú Quốc vẫn hoạt động bình thường. Khách nhộn nhịp đến Phú Quốc vui chơi Tết, công suất phòng lưu trú ở địa phương cũng đạt khoảng 85%.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết tính đến hết mùng 3 Tết năm nay, Kiên Giang ước đón 134.160 lượt khách, đặc biệt trong đó có khách quốc tế là 4.800 lượt, tăng 75,9% so với cùng kỳ. Riêng TP Phú Quốc ước đón 70.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 4.400 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ, tổng thu đạt 30,9 tỉ đồng.

Bạc Liêu: Đến hết ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, Sở Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, các khu, điểm du lịch của tỉnh đã thu hút hơn 165.000 lượt khách trong và ngoài nước, doanh thu du lịch đạt khoảng 85 tỉ đồng.

Trong đó, những địa điểm có nhiều khách tham quan như khu Quán Âm Phật Đài (25.000 đến 30.000 lượt khách/ngày), khu nhà thờ Tắc Sậy, chùa Hưng Thiện (khoảng 15.000 khách/ngày), Quảng trường Hùng Vương, khu biển nhân tạo Nhà Mát (khoảng 10.000 lượt khách/ngày)…

Tại TP Cần Thơ, 5 ngày đầu năm mới, khách du lịch trên địa bàn thành phố đạt khoảng 285.000 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 259 tỉ đồng.

Các tỉnh miền Tây thắng đậm mùa du lịch Tết - Ảnh 2.

Khách du lịch tại Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, các điểm du lịch có các sản phẩm du lịch mới, thu hút đông khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm như khu du lịch Phi Yến, du lịch Mekong Silk, khu du lịch Ông Đề, phố Ông Lang, phố Ông Chảnh, làng hoa Cần Thơ, làng du lịch Mỹ Khánh…

Tại An Giang, lượng khách du lịch đến với địa phương trong 5 ngày Tết đã tăng gần 10% so với năm ngoái. An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp trở thành 4 tỉnh miền tây thu hút đông khách du lịch nhất trong dịp Tết Năm nay. Riêng tại Đồng Tháp, lượt du khách đến địa phương tăng 68%, doanh thu đạt gần 13 tỉ đồng.

Các tỉnh miền Tây thắng đậm mùa du lịch Tết - Ảnh 3.

Du khách xem biểu diễn các hoạt động tại Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước