Các tổ chức tài chính tiếp tục hạ dự báo GDP Trung Quốc

Thùy An-Thứ năm, ngày 08/09/2022 11:10 GMT+7

Ảnh: CGTN

VTV.vn - Nomura một lần nữa đã cắt giảm dự báo GDP của Trung Quốc do tác động của những biện pháp chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Theo ghi nhận, một số thành phố lớn tại Trung Quốc, trong đó có cả trung tâm công nghệ Thâm Quyết đã tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch trong vài tuần qua khi có thêm báo cáo về số ca mắc mới. Kể từ tuần trước, thành phố lớn ở miền Trung là Thành Đô cũng đã yêu cầu người dân ở nhà khi nhà chức trách tiến hành xét nghiệm trên quy mô rộng.

CNBC dẫn báo cáo của Nomura cho hay, tính đến tuần này, khoảng 12% tổng GDP của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống COVID-19 nghiêm ngặt. Con số này tăng mạnh từ mức 5,3% vào tuần trước.

Dựa trên những phân tích mới này, Nomura đã cắt giảm dự báo GDP Trung Quốc xuống còn 2,7%, giảm so với mức 2,8% được đưa ra vào tháng 8.

"Trở lại thời điểm giữa tháng 8, khi hạ dự báo tăng trưởng GDP quý III và quý IV, chúng tôi không mong đợi tình hình sẽ xấu đi với tốc độ như vậy", ông Ting Lu, kinh tế trưởng về thị trường Trung Quốc của Nomura cho biết.

Các tổ chức tài chính tiếp tục hạ dự báo GDP Trung Quốc - Ảnh 1.

Trong báo cáo mới nhất, Nomura dự báo tăng trưởng Trung Quốc năm nay chỉ ở mức 2,7%

Các ngân hàng đầu tư lớn đã liên tục cắt giảm dự báo GDP của Trung Quốc trong năm nay, đặc biệt là sau khi thành phố đông dân nhất cả nước Thượng Hải bị đóng cửa trong khoảng hai tháng. Từ đầu năm tới nay, Nomura thường có mức dự báo khá thấp và thường xuyên điều chỉnh dựa trên những phân tích tình hình thực tế.

Tuần qua, nhiều địa phương ở Trung Quốc báo cáo về những trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong đó có nhiều ca bệnh không triệu chứng. Các hạn chế đi lại và hoạt động kinh doanh hiện nay tùy theo khu vực. Trong khi nhiều thành phố trong đó có thủ đô Bắc Kinh chỉ yêu cầu xét nghiệm thông thường thì nhiều nơi khác đã hoãn việc mở cửa trường học, thậm chí yêu cầu người dân ở trong nhà.

"Điều đáng lo ngại là các điểm nóng COVID đang tiếp tục chuyển dịch, từ một số vùng và thành phố xa xôi sang các tỉnh quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc", nhóm chuyên gia Nomura nhận định.

Theo các phân tích mới, ở thời điểm Thượng Hải đóng cửa trong tháng 4 và 5, tác động của đại dịch lên GDP lên tới con số 20%.

Hàng loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Để chặn đà giảm tốc kinh tế, Chính phủ Trung Quốc thời gian qua đang dồn dập tung ra các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng.

Ngay đầu tháng 9, Chính phủ nước này vừa quyết định bơm hơn 200 tỷ Nhân dân tệ (hơn 29 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư dự án bất động sản khó khăn để sớm đưa sản phẩm ra thị trường.

Bộ Nhà ở và Kiến thiết đô thị, nông thôn Trung Quốc, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân (Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) sẽ hỗ trợ chủ đầu tư bất động sản những khoản vay đặc biệt từ các ngân hàng chỉ định. Chính quyền địa phương sẽ đứng ra vay các khoản vay đặc biệt này để cấp cho các dự án đang thi công dở dang.

Ngân hàng Trung ương sẽ hỗ trợ lãi suất 1%/năm cho các khoản vay trong 2 năm. Lãi suất sau hỗ trợ trong 2 năm đầu là 2,8%/năm và tăng lên 3,2%/năm trong năm thứ 3. Sau 3 năm nếu không hoàn trả sẽ bị phạt lãi suất gấp đôi, 6,4%.

Các khoản vay này được các ngân hàng và chính quyền xét duyệt nghiêm ngặt về tính thanh khoản của dự án, năng lực chủ đầu tư để cho vay đúng đối tượng.

Đây được xem là bước đi cụ thể thực hiện chủ trương Bộ Chính trị nước này đề ra để ổn định thị trường bất động sản và sử dụng các chính sách đặc thù của từng địa phương. Nó cũng góp phần kích cầu thị trường nhà đất - một trong những động lực tăng trưởng chính của tăng trưởng kinh tế vốn đã ảm đạm gần 1 năm qua.

Các tổ chức tài chính tiếp tục hạ dự báo GDP Trung Quốc - Ảnh 2.

Hàng loạt các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng đã được Chính phủ Trung Quốc thực hiện

Trước đó, một gói kích thích kinh tế bổ sung với tổng trị giá hơn 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 146 tỷ USD) cùng với nhiều biện pháp khác đã được công bố nhằm hỗ trợ nền kinh tế số 2 thế giới.

Gói kích thích bổ sung gồm 19 chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp điện lực, các doanh nghiệp sản xuất, các hoạt động chống hạn. Ngoài ra, số dư hạn ngạch trái phiếu hơn 500 tỷ Nhân dân tệ (73,5 tỷ USD) cần phải giải ngân hết trước cuối tháng 10 để thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng và giải quyết vấn đề cung không đủ cầu.

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục giảm lãi suất cho vay để giảm chi phí tài chính doanh nghiệp và cho vay tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước